Theo dõi Báo Hànộimới trên

7 người Pháp bị bắt cóc ở Cameroon đã được thả

H.V| 21/02/2013 16:34

(HNMO) - Một gia đình gồm 7 người Pháp bị bắt cóc tại Cameroon hồi đầu tuần này đã được trả tự do và được giải cứu ở Nigeria.


Thông tin trên được một bộ trưởng chính phủ Pháp cho biết.

"Họ đã an toàn và ổn", một nguồn tin quân sự Cameroon được trích dẫn cho biết.

3 người lớn và 4 trẻ em đã bị bắt cóc trong khi đi nghỉ, gióng lên sự báo động ở Pháp và khiến nước này phải cảnh báo tất cả các công dân Pháp rời khỏi khu vực.

Gia đình người Pháp đã bị bắt cóc khỏi chiếc xe này khi họ đang đi du lịch ở miền Bắc Cameroon



Tổng thống Pháp Francois Hollande suy đoán, họ có thể bị nhóm bạo lực Hồi giáo Boko Haram bắt giữ.

Nhưng sáng nay, 21/2, Bộ trưởng Pháp Kader Arif khẳng định với các phương tiện truyền thông rằng, họ đã được thả.

Gia đình này đã bị 6 tay súng đi trên 3 xe máy bắt cóc hôm 19/2 ở phía bắc Cameroon.

Chính phủ Pháp cho biết, họ tin rằng, những công dân bị bắt cóc của nước này đã được đưa qua biên giới vào Nigeria.

Một sĩ quan cao cấp của Cameroon cho hãng tin AFP biết: "Họ được tìm thấy bị bỏ rơi trong một ngôi nhà ở Dikwa", Nigeria, cách biên giới với Niger khoảng 100km.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
7 người Pháp bị bắt cóc ở Cameroon đã được thả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.