Theo dõi Báo Hànộimới trên

ECB đã chi 218 tỷ euro mua trái phiếu

H.V| 22/02/2013 15:30

(HNMO) – Ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB) đã lần đầu tiên công bố mua các trái phiếu chính phủ trên thị trường để giúp các nền kinh tế đang phải vật lộn trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng nợ.


Biện pháp bất thường này đã được tiến hành từ tháng 5/2010, khi cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp lún sâu. Tổng số đã lên tới 218 tỷ euro vào thời điểm cuối năm ngoái.


Các chi tiết về chương trình được công bố hôm qua, 21/2, cho thấy, gần một nửa số trái phiếu chính phủ mà ngân hàng đang nắm giữ là từ Italy, trị giá 102 tỷ euro. Tiếp đó là trái phiếu Tây Ban Nha với khoảng 44 tỷ euro. Trái phiếu Hy Lạp ước khoảng 34 tỷ euro.

Các con số này cho thấy, ECB đã tiếp tục mua một lượng lớn trái phiếu để ngăn không cho cuộc khủng hoảng nợ châu Âu lan tới các nền kinh tế lớn hơn như Italy và Tây Ban Nha.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ECB đã chi 218 tỷ euro mua trái phiếu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.