Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga, Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự ở Bắc Triều Tiên

Tuấn Kiệt| 22/02/2013 21:57

(HNMO) - Ngày 22-2, Nga và Trung Quốc cùng cho biết sẽ phản đối bất kỳ sự can thiệp quân sự nước ngoài nào vào Bắc Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân gần đây.


Bộ trưởng Ngoại giao của cả Nga và Trung Quốc đều lên án vụ thử nghiệm hạt nhân vào ngày 12-2 vừa qua của Triều Tiên, nhưng nói rằng bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Bắc Triều Tiên đều phải được thống nhất tại Liên hợp quốc.

Nga và Trung Quốc đều khẳng định có quyền phủ quyết với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an.


Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng không nên tìm cớ can thiệp quân sự vào Triều Tiên. Ảnh Reuters


"Chúng tôi phản đối việc thực hiện thử hạt nhân ở Bắc Triều Tiên", Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì phát biểu tại một cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga, Sergei Lavrov tại Moscow. "Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cần phải đưa ra một phản ứng phù hợp... Nhưng hành động này cần phải hướng đến hòa bình trên bán đảo Triều Tiên", ông Dương Khiết Trì nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga, Lavrov cũng phát biểu, Trung Quốc và Nga đã đồng ý rằng: "Quan trọng nhất là không được phép lợi dụng tình hình để coi đó như một cái cớ can thiệp quân sự vào Triều Tiên".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga, Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự ở Bắc Triều Tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.