Theo dõi Báo Hànộimới trên

Anh mất xếp hạng tín dụng AAA

V.A| 23/02/2013 13:17

(HNMO) – Nước Anh đã đánh mất xếp hạng tín dụng hàng đầu AAA của mình lần đầu tiên kể từ năm 1978 bởi dự báo rằng, tăng trưởng của nước này sẽ chậm chạp trong vài năm tiếp theo.


Cơ quan xếp hạng Moody đã trở thành tổ chức đầu tiên đưa Vương quốc Anh ra khỏi mức đánh giá cao nhất của mình, Aa1.

Moody cho biết, chương trình giảm nợ của chính phủ đang phải đối mặt với những "thách thức" quan trọng phía trước.

Anh đã được xếp hạng tín dụng hàng đầu AAA kể từ năm 1978 từ cả tổ chức Moody và S&P.

Trong tuyên bố đánh tụt hạng, Moody đã trích dẫn "những thách thức làm suy giảm triển vọng tăng trưởng trung hạn đang đặt ra cho chương trình cải tổ tài chính của chính phủ".



Tổ chức này nói thêm, các khoản nợ khổng lồ của Vương quốc Anh dường như không thể cải thiện cho tới năm 2016.

Nhưng tổ chức này cũng cho biết, triển vọng của Anh là "ổn định", "uy tín tín dụng của Vương quốc Anh vẫn còn rất cao", điều này có nghĩa là tổ chức này sẽ không đánh tụt hạng Anh sâu thêm trong tương lai gần.

Được biết, đến cuối năm ngoái, nợ ròng của Vương quốc Anh tương đương với 68% GDP của đất nước.

Đức và Canada hiện là những nền kinh tế lớn duy nhất vẫn giữ được xếp hạng hàng đầu AAA, khi hầu hết các nước trên thế giới bị chấn động bởi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và cuộc khủng hoảng nợ quốc gia. Năm ngoái, Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới - đã bị tụt hạng khỏi mức AAA.

Anh đã trải qua một cuộc suy thoái kép từ năm 2008. Nước này đã tăng trưởng trong quý III năm ngoái nhờ tác động của Thế vận hội Olympics, nhưng rồi lại bị sụt giảm trở lại 0,3% trong 3 tháng cuối cùng của năm 2012.

Đầu tháng này, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế cho biết, Ngân hàng Anh nên bơm thêm tiền vào nền kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng.

Cho đến nay, Ngân hàng Anh đã bơm 375 tỷ bảng Anh vào hệ thống tài chính, tạo ra tiền để mua lại trái phiếu chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Anh mất xếp hạng tín dụng AAA

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.