Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuần duyên Nhật lại tố tàu Trung Quốc xâm phạm

24/02/2013 05:44

Nhật Bản cho biết, ngày 23-2, một tàu của Trung Quốc đã đi vào lãnh hải nước này thuộc khu vực quần đảo tranh chấp, trong khi Thủ tướng Nhật Bản khẳng định sẽ không tha thứ cho các vụ xâm nhập của Bắc Kinh.


Tàu hải giám Trung Quốc


Lực lượng tuần duyên của Nhật Bản ra tuyên bố cho hay tàu hải giám Trung Quốc xâm phạm vùng biển nước này và tiến cách khoảng 19km về phía tây bắc của Uotsuri, một hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Nhưng tuyên bố cũng nói chiếc tàu của Trung Quốc đã rời đi sau khoảng một giờ. Đây là vụ việc mới nhất trong hàng loạt vụ gần đây, kể cả một vụ mà Nhật Bản nói rằng tàu của Trung Quốc đã nhắm radar kiểm soát hỏa lực vào một tàu khu trục và trực thăng của Nhật. Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc này.

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố sẽ "không tha thứ" bất kỳ thách thức nào đối với quyền kiểm soát quần đảo tranh chấp, tiếp theo những vụ xâm phạm ngày càng tăng của Trung Quốc vào vùng biển này. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuần duyên Nhật lại tố tàu Trung Quốc xâm phạm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.