Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một phụ nữ lập kỷ lục hai lần leo đỉnh Everest trong nửa tháng

Tuấn Kiệt| 26/02/2013 11:40

(HNMO) - Nữ VĐV leo núi người Nepan, Chhurim (29 tuổi), đã ghi tên vào cuốn sách kỷ lục thế giới khi thực hiện thành công hai lần leo lên đỉnh Everest chỉ trong vòng 2 tuần.

Sách kỷ lục Guinness ghi nhận cô là người phụ nữ đầu tiên leo lên ngọn núi cao nhất của thế giới hai lần trong cùng một mùa. Chhurim đã chinh phục đỉnh Everest vào ngày 12-5-2012 và lần tiếp theo là 19-5-2012. Cô nói: “Everest là ngọn núi cao nhất mà tôi leo đến đỉnh. Tôi sẽ vẫn tiếp tục leo núi và hy vọng sẽ đạt tới những đỉnh cao hơn”.

Giấy chứng nhận kỷ lục Guinness được trao cho Chhurim ở Katmandu, Nepal hôm 25-2. Ảnh: AP


Bộ trưởng Du lịch Nepal, Posta Bahadur Bogati, đã trao giao giấy chứng nhận kỷ lục Guinness cho Chhurim vào hôm thứ hai vừa qua.

Theo Hiệp hội leo núi Nepal, đỉnh Everest đã đón gần 4.000 nhà leo núi nhưng phụ nữ lại chiếm tỷ lệ rất nhỏ bởi có nhiều khó khăn đối với họ. Điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt trên các đỉnh núi cao nhất của Himalaya đã giới hạn mùa leo lên chỉ một vài tuần mỗi năm. Mùa xuân là mùa phù hợp nhất để lên Everest và hàng trăm người leo núi đến đây mỗi năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một phụ nữ lập kỷ lục hai lần leo đỉnh Everest trong nửa tháng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.