Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ kỷ niệm 20 năm vụ khủng bố đầu tiên tại Trung tâm Thương mại thế giới

Tuấn Kiệt| 26/02/2013 23:40

(HNMO) - Ngày 26-2, thành phố New York (Mỹ) đã đánh dấu kỷ niệm 20 năm xảy ra vụ đánh bom đầu tiên nhằm vào Trung tâm Thương mại thế giới (WTC) với một buổi lễ tại Đài tưởng niệm 11-9.

Lúc 0h18 sáng 27/2/1993, một tiếng nổ lớn phát ra từ tầng hầm WTC tại New York đánh thức toàn bộ các cơ quan an ninh của Mỹ. Hậu quả là 6 người chết, hơn nghìn nạn nhân bị thương, thiệt hại vật chất ước tính 500 triệu USD. Hơn 50.000 người được nhanh chóng sơ tán. Cảnh tượng mà vụ nổ để lại trên bãi đậu xe là một hố bom hun hút, có đường kính khoảng 45 m và độ sâu của 5 tầng nhà. 

Ngày 27-2-1993, cảnh sát và lính cứu hỏa kiểm tra hiện trường vụ nổ. Ảnh: AP


Vụ nổ là sự kiện đen tối đầu tiên của WTC kể từ khi nó được mở cửa năm 1973. Lúc đầu, các quan chức cho rằng vụ nổ là một tai nạn. Báo cáo ban đầu của cảnh sát ngày hôm đó gọi là một vụ nổ biến áp. Nhưng chỉ ngày hôm sau, giả thuyết về một vụ tai nạn đã được loại trừ và giới chức Mỹ "bắt đầu đi đến kết luận là vụ đánh bom". Các nhà điều tra sau đó tìm thấy một số mảnh vỡ của chiếc xe có dấu vết chất nổ. Khối lượng thuốc nổ có thể từ 540 đến 675 kg. 

Cuối cùng, 6 đối tượng Hồi giáo cực đoan đã bị kết tội thực hiện vụ đánh bom, trong đó có tên chủ mưu Ramzi Yousef. Tám năm sau đó, cuộc tấn công khủng bố xảy ra vào ngày 11-9-2001 san bằng WTO, làm hơn 2.700 người chết.

Buổi lễ tưởng niệm nói trên được tổ chức tại Đài tưởng niệm 11-9 và khoảnh khắc im lặng được thực hiện lúc 0h18, thời điểm quả bom trên chiếc xe tải đã phát nổ bên dưới tòa tháp phía bắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ kỷ niệm 20 năm vụ khủng bố đầu tiên tại Trung tâm Thương mại thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.