Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cư dân đảo Falkland vẫn muốn thuộc Anh

H.V| 12/03/2013 11:52

(HNMO) – Các cư dân của quần đảo Falkland đã bỏ phiếu nghiêng hẳn về phía vẫn tiếp tục là một lãnh thổ ngoài khơi của Anh, một quan chức cho biết cuối ngày hôm qua, 11/3.


Câu hỏi được đặt ra cho các cử tri là: “Bạn có muốn Falkland duy trì tình trạng chính trị hiện tại là một lãnh thổ ngoài khơi của Vương quốc Anh hay không?”.

Theo Darren Christie, quản lý quan hệ công chúng của chính phủ đảo Falkland, hơn 99% cử tri đã trả lời có.



Hôm qua đã đánh dấu ngày cuối cùng của 2 ngày trưng cầu dân ý về quần đảo tranh chấp Falkland, mà người Argentina gọi là Las Malvinas. Cuộc trưng cầu dân ý này được chính quyền Anh ủng hộ.

Anh và Argentina đã bước vào cuộc chiến tranh chấp lãnh thổ từ năm 1982 sau khi chính phủ quân sự thời đó ở Argentina cho quân đổ bộ lên đảo. Argentina đã công bố tổng số người chết vì xung đột lên khoảng 645 người. Phía Anh cho biết, tổn thất công dân và quân sự vào khoảng 255 người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cư dân đảo Falkland vẫn muốn thuộc Anh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.