Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hai người chết vì cúm H7N9 ở Trung Quốc

V.A| 01/04/2013 11:02

(HNMO) - Các nhà chức trách Trung Quốc cho biết, 2 người đàn ông ở Thượng Hải đã chết vì một chủng cúm gia cầm mà trước đó chưa từng truyền sang người.


Hôm qua, 31/3, Ủy ban y tế quốc gia cho biết, một người 87 tuổi đã qua đời ngày 4/3 và một người 27 tuổi chết ngày 10/3. Cả hai đều đã bị sốt và viêm phổi hồi tháng 2.

Các quan chức cho biết, những người đàn ông thiệt mạng đều bị nhiễm cúm gia cầm H7N9.

Họ nói rằng, đây là những trường hợp đầu tiên ghi nhận chủng H7N9 truyền cho con người. Những ca tử vong do virus cúm gia cầm H5N1 đã được báo cáo ở nhiều nơi trên thế giới.

Một phụ nữ 35 tuổi ở phía đông của tỉnh An Huy cũng đã bị nhiễm virus H7N9. Cô đang được điều trị sau khi phát triển bệnh viêm phổi.

Hiện tại, người ta chưa phát hiện ai sống xung quanh 3 người bị bệnh có triệu chứng của bệnh.

Các quan chức đang điều tra cách thức nhiễm trùng và độc tính của virus. Họ cũng đang nghiên cứu bệnh cúm này đã lây lan như thế nào trong khi đôn đốc các cơ sở y tế có thêm biện pháp phòng ngừa.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai người chết vì cúm H7N9 ở Trung Quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.