Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc: Số ca nhiễm cúm H7N9 đã tăng lên 33

H.V| 11/04/2013 09:15

(HNMO) – Ngày 10/4, Trung Quốc đã xác nhận 5 ca mới nhiễm dịch cúm gia cầm mới nhất, nâng tổng số bệnh nhân lên 33 người, trong đó 9 người đã tử vong.


Hôm qua, các quan chức y tế nước này cho biết, các bệnh nhân mới nhiễm virus H7N9 gồm 2 phụ nữ 76 và 81 tuổi ở Thượng Hải; 2 nam giới 70 và 74 tuổi ở tỉnh Giang Tô và 1 nam giới 65 tuổi ở tỉnh Chiết Giang.

Các trường hợp khác bị nhiễm bệnh là ở Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang và An Huy.



Các quan chức y tế đã cấm bán gia cầm sống sau khi virus được phát hiện trong các mẫu lấy từ gà và chim bồ câu ở chợ bán buôn.

Các quan chức ở Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô, hôm qua đã công bố lệnh cấm nuôi gà và các loại gia cầm khác tại các hộ gia đình trong khu vực đô thị.

Chính quyền Trung Quốc đang phân tích mẫu phân của các loài chim di cư tại khu bảo tồn tự nhiên và đất ngập nước trên toàn quốc, bởi họ không thể loại trừ khả năng loại virus mới được truyền từ những con chim này.

Các quan chức cho biết, họ vẫn chưa phát hiện thấy virus mới ở các loài chim hoang dã.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc: Số ca nhiễm cúm H7N9 đã tăng lên 33

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.