Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đức xét xử những phần tử phát xít mới

V.A| 06/05/2013 16:06

(HNMO) – Hôm nay, 6/5, phiên tòa xét xử 5 nghi phạm Đức bị cáo buộc tham gia vào chiến dịch khủng bố phát xít mới chống lại cư dân đã được mở tại Munich.


Bị cáo chính là Beate Zschaepe, 38 tuổi. Các công tố đã buộc tội nữ bị cáo này đồng phạm trong vụ giết 8 người Thổ Nhĩ Kỳ, một người Hi Lạp và 1 nữ cảnh sát trong giai đoạn từ năm 2000-2007.

Beate Zschaepe, Uwe Mundlos và Uwe Boenhardt - 3 kẻ được tin là thành viên của NSU


Zschaepe cũng bị buộc tội liên quan đến ít nhất 2 vụ đánh bom và 15 vụ cướp nhà băng được tiến hành bởi các đồng phạm của bị cáo là Uwe Mundlos và Uwe Boenhardt. Cả hai người đàn ông này đã chết trong một vụ đánh bom giết người hồi tháng 11/2011.

4 bị cáo nam bị buộc tội hỗ trợ nhóm phát xít mới National Socialist Underground (NSU).. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đức xét xử những phần tử phát xít mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.