Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàn Quốc tiếp tục đề xuất đàm phán với Triều Tiên về KCN Keasong

V.A| 15/05/2013 11:02

(HNMO) – Hàn Quốc đã đề nghị mở các cuộc đàm phán với Triều Tiên để lấy lại các vật liệu thô và những sản phẩm đã hoàn thiện từ khu công nghiệp chung ở Keasong.


Bộ thống nhất Hàn Quốc đã đưa ra đề xuất trên trong một tuyên bố ngày hôm qua, 14/5.

Các công ty Hàn Quốc đã dừng các hoạt động sau khi Triều Tiên rút toàn bộ công nhân nước này khỏi khu công nghiệp hôm 9/4. Hàn Quốc cũng đã rút toàn bộ nhân viên khỏi khu công nghiệp hôm 3/5. Hoạt động sản xuất tại đây đã hoàn toàn bị đình trệ trong vòng 1 tháng qua.



Tại một cuộc họp nội các diễn ra sáng qua, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đề xuất, các cuộc đàm phán nên được tổ chức để có thể thu hồi các vật liệu và sản phẩm tại khu công nghiệp chung càng sớm càng tốt.

Hàn Quốc trước đó cũng đã đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán nhằm phá tan thế bế tắc, nhưng Triều Tiên đã từ chối đàm phán.

Triều Tiên đã phản ứng mạnh mẽ với một cuộc tập trận quân sự chung giữa lực lượng hải quân Mỹ và Hàn Quốc trên biển Nhật Bản vừa kết thúc ngày hôm qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc tiếp tục đề xuất đàm phán với Triều Tiên về KCN Keasong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.