Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc: Tử hình quan chức hiếp dâm 11 bé gái

Tuấn Kiệt| 20/06/2013 16:07

(HNMO) - Toà án tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), hôm 19-6 đã tổ chức thi hành án tử hình đối với một cựu quan chức phạm tội hiếp dâm với 11 bé gái vị thành niên.

Bị cáo Li Xingong

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, bị án Li Xingong là cựu Phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy Nguyên Vĩnh, tỉnh Hà Nam, bị bắt quả tang hồi tháng 5-2012 khi đang thực hiện hành vi phạm tội bên ngoài một trường học và bị truy tố với cáo buộc hiếp dâm các nữ sinh tuổi vị thành niên từ giữa năm 2011. 

Tòa án trung cấp thành phố Thương Khâu đã kết án tử hình Li Xingong vì tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên và tước mọi quyền lợi chính trị của ông này. Li kháng án, nhưng bị tòa án cấp cao tỉnh Hà Nam bác bỏ. Lệnh tử hình được tòa án tối cao thông qua.

Vụ việc đã gây ra sự phẫn nộ lớn trong cộng đồng Trung Quốc sau khi bị phanh phui, đặc biệt là khi có thông tin số nạn nhân của ông này lên tới hơn 100 nữ sinh. Chính quyền Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên sau hàng loạt các vụ lạm dụng tình dục trẻ em.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc: Tử hình quan chức hiếp dâm 11 bé gái

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.