Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bolivia yêu cầu 4 nước châu Âu trả lời vụ chặn máy bay

Vân An| 09/07/2013 10:22

(HNMO) - Bolivia đã triệu tập các đại sứ Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Italia để yêu cầu giải thích lý do các nước này đã chặn máy bay chở Tổng thống Bolivia Evo Morales hồi tuần trước.


Hãng tin BBC cho biết, ông Morales đang trên đường trở về nước từ Moscow, máy bay của ông bị buộc phải chuyển tuyến đến Vienna (Áo) vì có tin đồn rằng cựu điệp viên Mỹ Edward Snowden có mặt trên chuyến bay. Các nước châu Âu đã từ chối đóng cửa không phận của họ.

Tuy nhiên, Snowden đã không có mặt trên chuyến bay chở tổng thống Bolivia và được tin là vẫn đang ở trong khu vực quá cảnh của sân bay Sheremetyevo tại Moscow.

Tổng thống Bolivia


Các quan chức Tây Ban Nha thừa nhận, họ đã được thông báo là Snowden có mặt trên máy bay.

Một số nước Mỹ Latinh đã lên án vụ việc và cáo buộc Mỹ gây ảnh hưởng đến các đồng minh châu Âu của mình.

"Chúng tôi chỉ đơn giản muốn yêu cầu chính phủ Tây Ban Nha và các chính phủ khác làm rõ và giải thích thông tin Snowden có mặt trên máy bay của tổng thống đến từ đâu", Bộ trưởng Truyền thông Bolivia Amanda Davila nói.

Trong khi đó, hàng nghìn người Bolivia đã xuống đường biểu tình chống Mỹ và bốn quốc gia châu Âu.

Hàng trăm người biểu tình đã tụ tập bên ngoài Đại sứ quán Mỹ, yêu cầu đóng cửa cơ quan ngoại giao này và châm lửa đốt cờ Mỹ, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bolivia yêu cầu 4 nước châu Âu trả lời vụ chặn máy bay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.