Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ấn Độ bắt giữ “chiến binh hàng đầu”

H.Vân| 29/08/2013 16:28

(HNMO) - Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ Yasin Bhatkal, người bị cáo buộc đứng đầu nhóm chiến binh Mujahideen (IM), nhóm được cho là đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công gần đây.


Hãng tin BBC dẫn lời từ các quan chức Ấn Độ cho biết, nhóm IM được cho là đứng sau các vụ đánh bom chết người tại các thành phố Pune, Bangalore, Hyderabad, Mumbai và Delhi.

Bhatkal, người mà các quan chức nói là một đồng sáng lập của nhóm này, là một trong những kẻ bị truy nã hàng đầu ở Ấn Độ.

Các tin tức cho biết, y bị bắt giữ gần biên giới với Nepal đêm qua, 28/8, và đang bị thẩm vấn.



Theo các nhà chức trách, tên thật của Bhatkal là Muhammad Ahmad Zarar Siddibappa, nhưng y đã sử dụng một số bí danh.

Bhatkal bị bắt cùng với một cộng sự IM, được xác định là Asadullah Akhtar.

Nhóm IM đã bị cấm hoạt động hồi năm 2010 sau khi các nhà chức trách Ấn Độ cáo buộc nhóm này đã thực hiện cuộc tấn công vào một tiệm bánh Đức tại Pune khiến 17 người thiệt mạng và 64 người bị thương.

IM cũng bị đổ lỗi về 3 vụ đánh bom hồi tháng 7/2011 tại Mumbai khiến 27 người thiệt mạng. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ bắt giữ “chiến binh hàng đầu”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.