Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ tưởng niệm 12 năm vụ 11/9

Theo BBC| 12/09/2013 06:34

Nước Mỹ tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố 11/9 làm hàng nghìn người thiệt mạng 12 năm trước.

Nước Mỹ tưởng niệm 12 năm vụ tấn công khủng bố 11/9


Tại New York, gia đình của các nạn nhân đang đọc tên của từng người bị thiệt mạng ở Trung tâm Thương mại Thế giới .

Tổng thống Barack Obama tham dự một lễ tưởng niệm bên ngoài Lầu Năm Góc, nhưng không có bài phát biểu nào được các chính trị gia dự kiến công bố.

Các cuộc tấn công dẫn tới một cuộc chiến lâu dài ở Afghanistan.

Một đài tưởng niệm riêng biệt sẽ được tổ chức bên ngoài Shanksville, Pennsylvania, tôn vinh các hành khách và phi hành đoàn của Chuyến bay Uninted Flight 93.

Họ đã chiến đấu với những tên không tặc trên chuyến bay, ngăn chặn mục tiêu tiêu dự định của những kẻ khủng bố, được cho là Nhà Trắng hoặc tòa nhà Capitol .

'Không thấy thi thể'

Tất cả 33 hành khách và bảy thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay đã thiệt mạng sau khi máy bay rơi xuống một cánh đồng khoảng 75 dặm ( 120 km ) về phía đông nam Pittsburgh.

"Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, mỗi lần dịp này trở lại hàng năm, thì cảm xúc vẫn luôn như cũ", Karen Hinson, người đã mất anh trai trong vụ khủng bố ở New York, nói với hãng tin Associated Press.

“Thi thể của anh ấy không bao giờ được tìm thấy.”

Hơn 1.000 người đã tập hợp hôm thứ Tư tại Quảng trường Quốc gia 11/9 đọc tên, tưởng niệm tất cả những người thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố năm 2001 và năm 1993.

Một số thành phố khác sẽ tổ chức các lễ tưởng niệm trong ngày thứ Tư.

Các cuộc tấn công 12 năm trước đã được Osama bin Laden và al -Qaeda nhận lãnh trách nhiệm.

Trong đó, 19 phần tử khủng bố, không tặc cũng thiệt mạng khi bốn chiếc phi cơ bị rơi.

Trùm khủng bố Bin Laden sau đó đã thiệt mạng khi biệt kịch Mỹ tiến hành vụ đột kích và tiêu diệt ở Abbottabad, Pakistan hôm 2/5/2011, đúng 10 năm sau sự kiện khủng bố xảy ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ tưởng niệm 12 năm vụ 11/9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.