Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhóm giải giáp vũ khí hóa học của Syria bắt đầu làm việc

H.Vân| 01/10/2013 15:32

(HNMO) – Một nhóm các chuyên gia giải trừ quân bị quốc tế dự kiến hôm nay (1/10) sẽ tới Damascus để bắt đầu việc hủy bỏ các vũ khí hóa học của Syria.


Theo hãng tin BBC, phía Syria cho biết, nước này sẽ hợp tác với nhóm công tác sau khi một thỏa thuận giữa Mỹ - Nga được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc xác nhận.

Đây là lần đầu tiên Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) được yêu cầu phá hủy các vũ khí hóa học của một quốc gia trong chiến tranh.

Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cho biết, 7 trong số 19 khu vũ khí hóa học được công bố nằm trong vùng chiến sự.



Tháng trước, các chuyên gia OPCW đã nộp một báo cáo giữa kỳ trong đó khẳng định, chất độc thần kinh sarin đã được sử dụng trong cuộc tấn công hôm 21/8 gần Damascus.

Kho vũ khí hóa học của Syria được cho là có hơn 1.000 tấn chất sarin, khí mù tạt và hóa chất bị cấm khác được cất trữ tại hàng chục khu vực.

Tháng trước, Syria đã trao cho OPCW một danh sách đầy đủ kho vũ khí nước này, như một phần của kế hoạch Nga-Mỹ.

Hôm 29/9, một quan chức của tổ chức này cho hãng tin AFP biết: "Tại thời điểm này, chúng tôi hoàn toàn không có lý do gì để nghi ngờ những thông tin mà chế độ Syria cung cấp". 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm giải giáp vũ khí hóa học của Syria bắt đầu làm việc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.