Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt đầu gỡ bỏ vũ khí hóa học của Syria

Theo BBC| 06/10/2013 21:53

Các chuyên gia giải trừ vũ khí từ cơ quan giám sát vũ khí hóa học quốc tế đã bắt đầu phá hủy kho vũ khí của Syria, theo một quan chức từ nhóm giám sát.

Các chuyên gia đang phá hủy vũ khí ở Syria theo nghị quyết của LHQ


Chiến dịch phá hủy đang được một nhóm chuyên gia thuộc Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW ) tiến hành.

Nhiệm vụ được xác lập theo một nghị quyết của Liên Hợp Quốc được thông qua sau khi đạt thỏa thuận giữa Nga và Mỹ.

Hiện chưa rõ điểm nào trong số 19 địa điểm vũ khí hóa học mà chính phủ Syria tuyên bố thừa nhận có vũ khí hóa học sẽ diễn ra việc phá hủy vũ khí trong chiến dịch hôm Chủ Nhật.

Việc phá hủy kho dự trữ không được trông đợi là sẽ diễn ra đơn giản vì một số địa điểm còn nằm trong vùng chiến sự trong lúc Syria còn chìm trong nội chiến ác liệt.

Đây là lần đầu tiên OPCW được yêu cầu phá hủy một kho vũ khí vũ khí hóa học trong quá trình một cuộc xung đột.

Chính phủ Syria chuyển các chi tiết của kho vũ khí hóa học của họ vào tháng trước tới OPCW theo một thỏa thuận Nga -Mỹ vốn cũng yêu cầu Damascus tham gia vào Công ước vũ khí hóa học .

Kho vũ khí được cho là chứa hơn 1.000 tấn chất sarin, cùng một loại khí khí độc lưu huỳnh, bên cạnh nhiều loại vũ khí hóa học bị cấm khác nữa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt đầu gỡ bỏ vũ khí hóa học của Syria

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.