Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bolivia bắt giữ một quan chức cấp cao vì ma túy

H.Vân| 08/10/2013 15:33

(HNMO) – Người đứng đầu cơ quan công nghiệp hóa và kiểm soát coca của Bolivia đã bị bắt giữ vì các cáo buộc bán bất hợp pháp lượng coca bị tịch thu và các tội phạm khác.


Theo hãng tin BBC, các công tố viên Bolivia cho biết, Luis Cutipa đã bán 45 tấn lá coca cho các chủ ma túy thông qua những người thân của ông.

Ông Cutipa cũng bị cáo buộc làm giả các tài liệu để có được công việc và hưởng lợi từ sự tăng mức phí cấp phép cho những người bán coca.



Theo các công tố viên, họ sẽ buộc ông Luis Cutipa vào tội thiếu trách nhiệm, tống tiền, lạm dụng quyền lực, vi phạm luật và hiến pháp.

Một cuộc điều tra riêng cũng đang được tiến hành về cáo buộc ông Luis Cutipa làm giả tài liệu để có được công việc hiện tại.


Theo ông Cutipa, ông buộc phải tăng phí cấp giấy phép do cơ quan của ông mất tiền sau quyết định trục xuất cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) khỏi Bolivia của Tổng thống Evo Morales. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bolivia bắt giữ một quan chức cấp cao vì ma túy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.