Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc: Phạt tù chung thân đối với cựu Phó Chủ tịch tỉnh Cát Lâm

Theo VH| 02/11/2013 11:16

Ngày 1/11, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Bắc Kinh đã tuyên án phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Phó Chủ tịch tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) Điền Học Nhân vì tội nhận hối lộ. Với tội danh này, bị cáo Điền Học Nhân bị kết án tù chung thân, bị tước vĩnh viễn quyền tham gia chính trị và tịch thu tất cả tài sản cá nhân.

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Cát Lâm Điền Học Nhân. (Nguồn: wantchinatimes.com)


Trước đó (ngày 10/10), Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Bắc Kinh đã mở phiên tòa sơ thẩm công khai xét xử bị cáo Điền Học Nhân vì tội nhận hối lộ. Chi nhánh thứ 1 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kinh đã tiến hành khởi tố vụ án.

Từ năm 1995 đến năm 2011, ông Điền Học Nhân đã từng đảm nhận các chức vụ như: Phó Bí thư Thành ủy thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; Bí thư Thành ủy thành phố Cát Lâm; Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Cát Lâm; Bí thư Châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên; Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Cát Lâm; Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Cát Lâm.

Cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Kinh cho biết: Trong thời gian làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Cát Lâm, Điền Học Nhân đã lợi dụng chức vụ để trục lợi, cho người ngoài mượn danh nghĩa cơ quan để kinh doanh hoặc lợi dụng việc thăng chức để trục lợi, lợi dụng chức quyền, thông qua làm việc với nhân viên các quốc gia khác để tìm kiếm lợi bất hợp pháp, đồng thời đã nhận hối lộ của tổng cộng 10 đơn vị và cá nhân. Điền Học Nhân đã 85 lần nhận hối lộ với giá trị lên đến 19,19 triệu Nhân dân tệ (khoảng 3,15 triệu USD)./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc: Phạt tù chung thân đối với cựu Phó Chủ tịch tỉnh Cát Lâm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.