Theo dõi Báo Hànộimới trên

Căn cứ LHQ ở Nam Sudan bị tấn công

Vân An| 18/04/2014 13:33

(HNMO) - Hàng chục dân thường trú tại một trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố Bor thuộc Nam Sudan đã bị giết trong một cuộc tấn công của các thanh niên được vũ trang.


Hãng tin BBC dẫn lời ông Toby Lanzer, một quan chức cấp cao của Liên hợp quốc tại Nam Sudan cho biết, các thanh niên đã đột nhập qua các lối ra vào và nổ súng.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đã bắn trả và cuối cùng đã đẩy lùi được những kẻ tấn công. Được biết, gần 5.000 dân thường đang trú tại trụ sở này.


Hàng nghìn người đã thiệt mạng ở Nam Sudan kể từ khi cuộc chiến giữa những người ủng hộ Tổng thống Salva Kiir và cựu cấp phó của ông là Riek Machar bắt đầu hồi tháng 12/2013. Hơn một triệu người đã phải sơ tán vì cuộc xung đột này.

Nam Sudan đã ly khai khỏi Sudan vào năm 2011 sau một cuộc xung đột lâu dài và đẫm máu để trở thành nhà nước non trẻ nhất thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Căn cứ LHQ ở Nam Sudan bị tấn công

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.