Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan có thêm thời gian tự bào chữa

Minh Tuấn| 24/04/2014 06:29

Reuters ngày 23-4 dẫn lời Người phát ngôn Tòa án Hiến pháp Thái Lan Somrit Chaiwong cho biết, Tòa án này đã gia hạn cho Thủ tướng tạm quyền nước này Yingluck Shinawatra tới ngày 2-5 để tự biện hộ chống lại những cáo buộc lạm dụng quyền lực.


Những cáo buộc liên quan tới việc chuyển công tác của Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia, ông Thawil Pliensri năm 2011 bị phe đối lập cho là có mưu đồ làm lợi cho đảng Puea Thai cầm quyền của bà Yingluck. Nếu bị kết luận là có tội, bà Yingluck có thể bị buộc phải từ chức và một số chuyên gia pháp luật cho rằng, toàn thể Chính phủ sẽ phải từ chức theo bà. Trong khi đó, Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) thông báo cuộc tổng tuyển cử mới của nước này sẽ diễn ra sớm nhất vào tháng 7 và chậm nhất vào tháng 9 tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng tạm quyền Thái Lan có thêm thời gian tự bào chữa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.