Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ba nước Đông Âu ký thỏa thuận hợp tác với EU

Vân An| 27/06/2014 15:15

(HNMO) – Ngày 27/6, Ukraine, Gruzia và Moldova đã ký thỏa thuận hợp tác với Liên minh châu Âu, một động thái mà Nga phản đối mạnh mẽ.


Hãng tin BBC cho biết, thỏa thuận này – vốn có thể ràng buộc ba nước chặt chẽ hơn với phương Tây cả về kinh tế và chính trị - là trung tâm của cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, ông coi việc ký kết như là sự bắt đầu chuẩn bị cho nước này trở thành thành viên EU.


Một thỏa thuận ngừng bắn với các phiến quân thân Nga ở phía đông Ukraine sẽ hết hạn vào hôm nay.

Ông Poroshenko đã ca ngợi việc ký thỏa thuận hợp tác với EU như một ngày mang tính lịch sử nhất của Ukraine kể từ khi nước này giành độc lập vào năm 1991. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy mô tả sự kiện này là một "ngày tuyệt vời với Châu Âu".

Người tiền nhiệm của ông Poroshenko là ông Viktor Yanukovych đã từ chối ký thỏa thuận hợp tác với EU dưới áp lực của Nga và sự việc này đã làm dấy lên các cuộc biểu tình khiến ông bị lật đổ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ba nước Đông Âu ký thỏa thuận hợp tác với EU

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.