Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó tổng thống Argentina bị cáo buộc tham nhũng

Theo Thanh Tùng| 29/06/2014 15:58

Phó tổng thống Argentina Amado Boudou vừa bị một thẩm phán liên bang tại nước này cáo buộc tội tham nhũng, vì sử dụng các công ty “ma” và tay chân bí mật mua lại công ty được trao hợp đồng in tiền của nước này.

Phó tổng thống Argentina Amado Boudou


Theo hãng tin AP, thông tin này là một đòn giáng nữa vào uy tín của chính phủ Tổng thống Cristina Fernandez.

Cáo buộc trên được thẩm phán liên bang Ariel Lijo công bố trong tối thứ Sáu theo giờ địa phương, trên website của Bộ tư pháp nước này. Vị thẩm phán này cũng ban bố lệnh ngăn chặn đối với ngôi nhà trị giá 25.000 USD của ông Boudou.

Vị phó tổng thống vẫn được tự do trong thời gian chờ xét xử cùng với 5 bị cáo khác. Đến nay, Boudou là phó tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Argentina phải đối mặt với cáo buộc này. Nếu bị kết tội, mức án dành cho ông là từ 1-6 năm tù giam, và bị cấm tham gia các cơ quan dân cử vĩnh viễn.

Ông Boudou đang có chuyến công du tới Cuba khi phán quyết trên được công bố, và khẳng định mình vô tội, cho dù có bằng chứng cho thấy mối liên hệ giữa ông và các bị cáo khác. Các bằng chứng đã được báo giới Argentina đăng tải trong một loạt phóng sự điều tra.

Luật sư Diego Pirota bảo vệ cho ông Boudou tuyên bố mệnh lệnh của vị thẩm phán trên là “một câu chuyện cổ tích”, và rằng thân chủ của ông sẽ kháng cáo.

Các cáo buộc chống lại vị phó tổng thống được công bố vào thời điểm bà Fernandez đang phải đối diện với các thách thức khác. Những khó khăn về kinh tế gần đây đã buộc chính phủ nước này phải phá giá đồng nội tệ, trong khi các phán quyết của tòa án tại Mỹ có nguy cơ đẩy nước này vào tình trạng phá sản do không thể trả nợ.

Dù vậy, bà Fernandez vẫn một mực bảo vệ cấp phó của mình, cho dù các cáo buộc đã khiến ông Boudou trở thành chính trị gia ít được tín nhiệm nhất nước này. Uy tín giảm sút của ông Boudou còn khiến chính phủ hiện tại không có ứng viên sáng giá nào cho cuộc bầu cử Tổng thống vào năm sau.

Theo điều tra của tòa, ông Boudou, với tư cách Bộ trưởng kinh tế và sau này là phó thủ tướng – đã can thiệp để giúp công ty in ấn Ciccone Calcografica rút êm khỏi tình trạng phá sản, và giàn xếp việc để một công ty vỏ bọc mua lại công ty in ấn này. Qua đó, Boudou và các đối tác bí mật có thể hưởng lợi từ việc công ty được miễn thuế một cách bất thường, trong khi nhận các hợp đồng “béo bở” từ chính phủ.

Công ty vỏ bọc này, có tên The Old Fund, do Alejandro Vandenbroele một doanh nhân được cho là bí mật đại diện cho ông Boudou lãnh đạo. Vụ bê bối chỉ vỡ lở khi vợ cũ của ông Vandenbroele đã tiết lộ những giàn xếp này, với khẳng định bà phải công bố trước báo giới do sinh mạng mình bị đe dọa bởi những bí mật trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó tổng thống Argentina bị cáo buộc tham nhũng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.