Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hi vọng cho một lệnh ngừng bắn mới ở Ukraine

H.Vân| 03/07/2014 10:15

(HNMO) – Ngày 2/7, bộ trưởng ngoại giao của Nga, Ukraine, Đức và Pháp cho biết họ đã nhất trí với các bước nhằm chấm dứt tình trạng chiến tranh ở miền đông Ukraine.


Hãng tin BBC dẫn lời Ngoại trưởng Đức Walter Steinmeier cho biết, các bộ trưởng đã đồng ý tại các cuộc đàm phán ở Berlin về “một gói các biện pháp" mở đường cho một thỏa thuận ngừng bắn song phương.


Giao tranh ở miền đông Ukraine đã gia tăng kể từ khi lệnh ngừng bắn 10 ngày hết hạn hôm 30/6.

Hàng trăm người đã thiệt mạng kể từ khi một cuộc nổi dậy của những người ủng hộ Nga bắt đầu ở phía đông.

Sau cuộc hội đàm tại thủ đô nước Đức ngày hôm qua, các bộ trưởng Ngoại giao cho biết họ đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán ba bên, bao gồm cả các phiến quân thân Nga, "không muộn hơn ngày 5/7".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hi vọng cho một lệnh ngừng bắn mới ở Ukraine

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.