Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triều Tiên tiếp tục phóng 2 tên lửa đạn đạo

Theo Phương Chi| 13/07/2014 10:20

Chính phủ Nhật Bản cho biết, ngày 13/7, Triều Tiên đã bắn 2 quả tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía đông, buộc Tokyo phải lên tiếng với Bình Nhưỡng.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, việc bắn tên lửa diễn ra lúc 1h20- 1h30 ngày 13/7 từ một nơi nào đó gần Kaesong, phía tây nam Triều Tiên. Tên lửa đã bay được khoảng 500km trước khi rơi vào vùng biển nằm giữa Triều Tiên và Nhật Bản.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang theo dõi một vụ thử tên lửa. (Ảnh: Yonhap)


Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói với các phóng viên: “Đây rõ ràng là một sự vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

Ông Yoshihide cho biết thêm: “Chính phủ Nhật Bản đã bày tỏ sự phản đối thông qua các kênh ngoại giao đến Đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh”.

Không có thiệt hại hay thương vong nào sau vụ bắn tên lửa, ông Suga cho biết.

Trước đó, phía Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm ngắn hôm 9/7. Cả 2 nước cũng đã ký một hiệp ước, theo đó Toyko dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng để được tạo điều kiện điều tra về số phận của các công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong những năm 1970-1980.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triều Tiên tiếp tục phóng 2 tên lửa đạn đạo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.