Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngoại trưởng Anh từ chức

H.Vân| 15/07/2014 09:37

(HNMO) – Tối 14/7, ông William Hague đã công bố từ chức Bộ trưởng ngoại giao Anh trên trang Twitter cá nhân của mình.


Theo hãng tin CNN, ông Hague, đã giữ trọng trách ngoại trưởng Anh suốt 4 năm qua, sẽ là nhà lãnh đạo của Hạ viện cho đến khi tiến hành xong cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.

Ông Hague cho biết, ông rất tự hào về công việc mà ông đã làm tại Bộ Ngoại giao như ông đã gắn bó với công việc này một thời gian dài.


"Đổi mới chính trị là tốt và giữ một chức vụ không phải là cứ giữ mãi nó. Sau 26 năm làm nghị sĩ, giờ sẽ là lúc hợp lý để tôi thay đổi", ông đăng trên Twitter.

Thủ tướng David Cameron đã ca ngợi ông Hague. Ông viết trên Twitter rằng, ông muốn tỏ lòng kính trọng với ông Hague, người đang lùi xuống vị trí một nghị sĩ trong cuộc bầu cử sắp tới. Ông Cameron cho biết, ông rất hài lòng với việc ông Hague sẽ vẫn là cấp phó chính trị của ông, đóng vai trò trong chiến dịch vận động quan trọng và là lãnh đạo của Hạ viện. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngoại trưởng Anh từ chức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.