Theo dõi Báo Hànộimới trên

Pháp có thể ngừng giao tàu chiến cho Nga

Vân An| 22/07/2014 10:27

(HNMO) - Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm qua (21/7) cho biết, nước này có thể hủy bỏ một phần hợp đồng bán tàu chiến cho Nga.


Theo trang tin NHK, năm 2011, một công ty đóng tàu của Pháp đã ký thỏa thuận cung cấp 2 tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral với chính phủ Nga.


Pháp đã phải đối mặt với sự chỉ trích về việc bán các tàu hải quân cho Nga trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ông Hollande cho biết, con tàu đầu tiên sẽ được bàn giao theo kế hoạch vào cuối năm nay. Nhưng việc giao chiếc tàu thứ hai sẽ phụ thuộc vào phản ứng của Moscow với cuộc khủng hoảng tại nước láng giềng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Pháp có thể ngừng giao tàu chiến cho Nga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.