Theo dõi Báo Hànộimới trên

Iraq có tổng thống mới

Vân An| 25/07/2014 14:33

(HNMO) - Quốc hội Iraq đã bầu một chính trị gia quyền lực người Kurd làm tổng thống mới của đất nước.


Trang tin NHK cho biết, hôm qua (24/7), các nhà lập pháp đã bỏ phiếu chọn ông Fouad Masoum thuộc Liên hiệp yêu nước của đảng người Kurd là tân tổng thống. Người tiền nhiệm của ông - ông Jalal Talabani, cũng là một người Kurd - đã giữ chức tổng thống suốt 2 nhiệm kỳ.

Ông Masoum dự kiến sẽ đề cử ứng cử viên giữ chức thủ tướng trong vòng 15 ngày tới. Nhưng những nỗ lực để lựa chọn ứng cử viên này đang lâm vào rắc rối.


Thủ tướng đương nhiệm Nuri al-Maliki đang phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức, bất chấp việc ông muốn đảm nhiệm vị trí này thêm một nhiệm kỳ nữa. Các nhà phê bình đã đổ lỗi cho ông về tình trạng leo thang bạo lực giáo phái và để các phiến quân giành quyền kiểm soát một số vùng của đất nước.

Tháng trước, một nhóm Hồi giáo cực đoan dòng Sunni đã đơn phương tuyên bố thành lập nhà nước Hồi giáo riêng của họ.

Cuộc khủng hoảng hiện nay cũng đã tạo ra sự chia rẽ sâu sắc giữa người Kurd và chính phủ Iraq. Người Kurd ngày càng gây áp lực lên chính quyền trung ương đòi độc lập. Vì vậy, vị tổng thống mới được trông đợi xem liệu ông có thể giúp hàn gắn bớt sự rạn nứt này hay không.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Iraq có tổng thống mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.