Theo dõi Báo Hànộimới trên

Boko Haram bắt cóc vợ phó thủ tướng Cameroon

Vân An| 28/07/2014 15:18

(HNMO) – Nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram đã bắt cóc vợ một phó thủ tướng Cameroon và giết chết ít nhất 3 người trong một cuộc tấn công xuyên biên giới ở thị trấn Kolofata của Cameroon.


Trang tin Business Insider dẫn nguồn tin Reuters cho biết, ông Seini Boukar Lamine, một lãnh đạo tôn giáo địa phương, đồng thời là thị trưởng của Kolofata, cùng 5 thành viên trong gia đình ông cũng đã bị bắt cóc trong một cuộc tấn công khác vào nhà riêng của ông.


Boko Haram, một nhóm phiến quân Hồi giáo đã khiến cộng đồng quốc tế lên án gay gắt sau vụ bắt cóc hơn 200 nữ sinh Nigeria hồi tháng 4 vừa qua, đã tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới vào Cameroon trong những tuần gần đây. Cameroon đã triển khai lực lượng tới khu vực phía bắc, góp phần cùng các nỗ lực quốc tế trong cuộc chiến chống lại nhóm phiến quân này.

Vụ bắt cóc vợ Phó thủ tướng Cameroon Amadou Ali đã được một phát ngôn viên chính phủ nước này xác nhận. Hiện chưa rõ bà bị đưa đi đâu.

Liên quan đến vụ tấn công và bắt cóc thị trưởng Kolofata, đã có ít nhất 3 người khác thiệt mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Boko Haram bắt cóc vợ phó thủ tướng Cameroon

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.