Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quốc hội Ukraina không chấp nhận Thủ tướng Yatsenyuk từ chức

Tuấn Kiệt| 31/07/2014 17:46

(HNMO) - Quốc hội Ukraine ngày 31/7 đã bỏ phiếu bác đơn từ chức của Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk.

ông chấp nhận việc từ chức của Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk.


Quyết định này đồng nghĩa với việc ông Arseniy Yatsenyuk sẽ buộc phải tiếp tục ở vị trí lãnh đạo của mình 
ở quốc gia này.

Thủ tướng Yatsenyuk đã bất ngờ thông báo từ chức vào tuần trước nhằm bày tỏ thái độ phản đối của mình trước sự sụp đổ của liên minh cầm quyền.

Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk.


Đồng thời với quyết định trên, hôm nay Quốc hội Ukraina cũng đã thông qua việc cho phép Hà Lan và Australia gửi 950 "nhân viên có vũ trang" đến khu vực thị trấn miền đông Ukraina nhằm bảo vệ hiện trường vụ tai nạn máy bay MH17.

Trong một diễn biến khác, hôm nay, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã lên tiếng kêu gọi "chấm dứt ngay lập tức" giao tranh giữa lực lượng chính phủ của Ukraina và quân ly khai xung quanh địa điểm tai nạn của chuyến bay MH17 gần biên giới Nga.

"Tôi yêu cầu đình chỉ ngay chiến sự trong và xung quanh hiện trường vụ tai nạn", ông nói sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ở The Hague.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc hội Ukraina không chấp nhận Thủ tướng Yatsenyuk từ chức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.