Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lễ kỷ niệm 100 năm Thế chiến I được tổ chức tại Alsace

Vân An| 04/08/2014 08:40

(HNMO) – Tổng thống Pháp và Đức đã tái cam kết về hòa bình trong một buổi lễ đánh dấu 100 năm kể từ khi bắt đầu chiến tranh Thế giới lần thứ nhất.


Vụ ám sát Archduke Franz Ferdinand của Đế quốc Áo-Hung và vợ ông hồi tháng 6/1914 đã gây ra chiến tranh.

Đức tuyên chiến với Pháp ngày 3/8/1914. Cuộc chiến kéo dài 4 năm, liên quan đến nhiều nước châu Âu và Mỹ.

Buổi lễ kỉ niệm ngày hôm qua, 3/8, đã được tổ chức tại Alsace, nơi nổ ra những trận chiến ác liệt. Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Đức Joachim Gauck đã đặt vòng hoa trên mộ các chiến sĩ vô danh.


Ông Hollande đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, nói rằng nhiệm vụ của các nước là không để lặp lại thảm kịch tương tự.

Ông Gauck cho biết, các nước nên học từ lịch sử và tiếp tục hiểu biết lẫn nhau.

Nhiều sự kiện đã được lên kế hoạch cho dịp kỷ niệm 100 năm Thế chiến thứ hai. Các nhà lãnh đạo thế giới dự kiến hôm nay, 4/8, sẽ tham dự một buổi lễ ở Bỉ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ kỷ niệm 100 năm Thế chiến I được tổ chức tại Alsace

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.