Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quân đội chính phủ nã pháo vào Donetsk, đàm phán hòa bình đổ vỡ

Nguyễn Hồng Đăng| 11/08/2014 06:30

(HNMO) - Quân đội chính phủ Ukaine ngày 10/8 tiếp tục nã pháo vào thành trì của lực lượng ly khai ở Donetsk và kêu gọi các tay súng nổi dậy đầu hàng.

Xe thiết giáp quân đội Ukraine bao vây Donetsk


Từ phía đông Donetsk, quân đội chính phủ vã các tay súng nổi dậy đã chiến đấu để giành lấy quyền kiểm soát thị trấn Krasny Luch. Nơi có hệ thống đường ray xe lửa mà Kiev cáo buộc các tay súng ly khai nhận viện trợ từ Nga.

Đàm phán về một khả năng ngừng bắn hòa bình đã đổ vỡ khi hai bên không đạt được tiếng nói chung. Phát ngôn viên quân đội Ukraine Andriy Lysenko tuyên bố lực lượng ly khai cần phải giương cờ trắng và đầu hàng trước khi nghĩ đến chuyện đàm phán.

Ông Lysenko tuyên bố trong vòng 24 giờ qua, quân đội chính phủ Kiev đã "siết chặt vòng vây bao quanh các thành phố chính ở Donbass và Donetsk". Kiev khẳng định nhiều tay súng nổi dậy đã tỏ ra lo lắng và sợ hãi.

Phía Kiev không đưa ra báo cáo chung về con số thương vong trong cuộc giao tranh 2 ngày cuối tuần trong khi chỉ huy lực lượng nổi dậy, Igor Girkin hay còn gọi là Stelkov nói rằng: "Quân đội Kiev nã pháo vào khu vực suốt cả buổi sáng. Ngọn lửa bốc lên ở bệnh viện số 18, có một phụ nữ đã thiệt mạng...".

Cáo buộc quân đội chính phủ đang đe dọa tính mạng và sự an toàn của người dân ở Donetsk, lực lượng ly khai tuyên bố sẽ không ngừng bắn nếu Ukraine không rút quân. Nhiều nơi ở Donetsk vẫn có thể sản xuất bánh mì dù khu vực hầu như không có điện. Nguồn cung cấp xăng dầu đã cạn kiệt trong khi các ngân hàng đóng cửa, tiền trả lương hưu và chi phí công cộng không được thanh toán.

Quân đội Ukraine tin rằng nếu như chiếm được thị trấn Krasny Luch, "chiến tranh sẽ sớm chấm dứt". Thị trấn Krasny Luch là con đường chính để các tay súng nổi dậy nhận viện trợ từ Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quân đội chính phủ nã pháo vào Donetsk, đàm phán hòa bình đổ vỡ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.