Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quân chính phủ Ukraine chiếm một đồn cảnh sát ở Lugansk

18/08/2014 06:23

(HNM) - Ngày 17-8, phát ngôn viên quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho biết lực lượng của chính phủ đã kiểm soát và cắm cờ tại một đồn cảnh sát ở Lugansk, thành phố nằm sát biên giới với Nga do lực lượng ly khai kiểm soát từ tháng 4 vừa qua.

Quân đội Ukraine. (Nguồn: AP)



Ông Lysenko còn cho hay, quân chính phủ Ukraine đã phát hiện các khí tài quân sự mới của Nga, trong đó có 3 hệ thống tên lửa Grad, được vận chuyển từ Nga vào nước này trong vòng 24 giờ qua. Ngoài ra, các máy bay không người lái của Nga đã 10 lần xâm phạm không phận Ukraine.

Ngày 17-8, 16 xe tải, một phần trong đoàn xe chở hàng cứu trợ nhân đạo quy mô lớn của Nga cho Ukraine, đã được phép vượt qua biên giới Ukraine dưới sự giám sát của Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quân chính phủ Ukraine chiếm một đồn cảnh sát ở Lugansk

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.