Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ukraine yêu cầu Thụy Sĩ thu hồi tiền liên quan đến ông Yanukovych

H.Vân| 19/08/2014 09:31

(HNMO) - Ukraine đã yêu cầu Thụy Sĩ giúp nước này thu hồi hết số tiền của cựu Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych đang nằm trong các ngân hàng Thụy Sĩ.


Hãng tin AFP dẫn nguồn chính quyền Thụy Sĩ hôm qua (18/8) cho biết, trong hè này, họ đã nhận được 3 yêu cầu hỗ trợ pháp lý quốc tế từ Ukraine liên quan đến đoàn tùy tùng của ông Yanukovych, nhưng trong đó không có yếu cầu nào xuất phát từ chính vị cựu tổng thống.

Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Thụy Sĩ Folco Galli nói rằng, cơ quan này đang xem xét chính thức các yêu cầu.



Sau cuộc biểu tình lật đổ ông Yanukovych hồi tháng 2 vừa qua, Thụy Sĩ đã đóng băng các quỹ thuộc về vị cựu tổng thống và các cộng sự của ông. Trong số này có con trai ông là Alexander Yanukovych, người có tài sản cá nhân ước tính hơn 500 triệu USD và cũng là người đã mở công ty kinh doanh than Mako Trading có trụ sở tại Geneva trong năm 2011.

Kể từ tháng 2/2014, Thụy Sĩ đã đóng băng ít nhất 190 triệu USD liên quan đến bộ sậu thân tín của vị cựu tổng thống.

Trong trường hợp các vụ án hình sự được mở trong tương lai ở Ukraine quyết định số tiền đang bị đóng băng đã bị biển thủ và các cá nhân có liên quan bị kết án, các quỹ Thụy Sĩ có thể giao lại cho Ukraine.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ukraine yêu cầu Thụy Sĩ thu hồi tiền liên quan đến ông Yanukovych

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.