Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ông Edorgan nhậm chức tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

H.Vân| 29/08/2014 10:31

(HNMO) – Ngày 28/8, ông Recep Tayyip Erdogan đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử trực tiếp người đứng đầu đất nước lần đầu tiên.


Theo hãng tin BBC, ông Erdogan, người đã 3 nhiệm kỳ giữ vị trí thủ tướng, đã tuyên bố sẽ trao thêm quyền lực cho các vị trí mang tính nghi lễ trước đây. Những người chỉ trích ông Erdogan nói rằng, động thái này sẽ làm cho ông trở nên độc đoán hơn. Các nghị sĩ đối lập đã không tham dự buổi lễ.



Cựu Ngoại trưởng Ahmet Davutoglu dự kiến sẽ được bổ nhiệm làm thủ tướng sau khi được bầu là người đứng đầu Đảng AK cầm quyền.

Tại lễ tuyên thệ nhậm chức, ông Erdogan đã hứa bảo vệ nền độc lập và sự toàn vẹn của Thổ Nhĩ Kỳ, tôn trọng hiến pháp và tuân thủ các nguyên tắc của người sáng lập nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại - Mustafa Kemal Ataturk.

Ông Erdogan đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi đầu tháng này sau khi nhận được gần 52% số phiếu ủng hộ ở vòng đầu tiên. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Edorgan nhậm chức tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.