Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất mức ngân sách kỷ lục

HNM| 30/08/2014 05:38

Ngày 29-8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đề xuất mức ngân sách lớn nhất từ trước đến nay cho năm tài khóa 2015, trong bối cảnh Tokyo tăng cường sức mạnh quân sự do quan ngại việc Trung Quốc đang mở rộng tầm hoạt động hải quân.



Bộ trên đã đề xuất mức ngân sách quốc phòng lên tới 5.050 tỷ yen (48,7 tỷ USD) cho năm tài khóa mới, tăng 3,5% so với năm tài khóa 2014 (kết thúc vào tháng 3-2015). Đề xuất này tập trung vào việc tăng cường bảo vệ chuỗi đảo nằm ở miền Nam Nhật Bản trải dài từ đảo Kyushu tới các vùng biển gần Đài Loan.

Nếu được phê chuẩn, đây sẽ là năm thứ 3 liên tiếp Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng. Động thái này cho thấy Tokyo mong muốn xây dựng một đội quân năng động hơn trong khi đề phòng nguy cơ gia tăng căng thẳng với Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất mức ngân sách kỷ lục

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.