Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng Ba lan nộp đơn từ chức

Theo Trần Phương| 10/09/2014 10:01

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và nội các hôm 9-9 nộp đơn từ chức dọn đường cho việc thành lập chính phủ mới.

"Tôi đã nộp đơn" ông Tusk thông báo sau cuộc họp với cơ quan an ninh quốc gia.

Sự rút lui của thủ tướng Tusk được dự đoán trước sau khi ông được các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu bầu là người đứng đầu Hội đồng châu Âu, bắt đầu từ tháng 12 tới, thay cho ông Herman Van Rompuy.

Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski sẽ chấp nhận đơn từ chức của Nội các trong tuần này và chỉ định một ứng cử viên Thủ tướng để thành lập chính phủ mới từ liên minh cầm quyền. Thủ tướng được chỉ định sẽ có 2 tuần để thành lập Nội các mới.

Sự thay đổi trên chính trường Ba Lan diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi vấn đề an ninh quốc gia đang căng thẳng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng của nước láng giềng Ukraine tiếp tục leo thang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Ba lan nộp đơn từ chức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.