Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga tăng chi tiêu quân sự bất chấp các vấn đề đối ngoại và kinh tế trong nước

HNM| 18/09/2014 06:33

(HNM) - Ngày 17-9, Nhật báo kinh doanh Vedomosti cho biết TASS đưa tin, dự thảo ngân sách liên bang giai đoạn 2015-2017, chi tiêu quân sự của Nga sẽ tăng trong năm 2015 theo như kế hoạch bất chấp các vấn đề đối ngoại và kinh tế trong nước.

Cụ thể, chi tiêu quốc phòng năm 2015 sẽ tăng 21,2% so với năm 2014, tương đương với 78 tỷ USD (tăng khoảng 6% trong dự thảo ngân sách trong năm 2015). Tuy nhiên, việc phân bổ cụ thể chi phí theo các điều khoản ngân sách quốc phòng lớn nhất cho hoạt động mua sắm vũ khí, huấn luyện quân nhân và chiến đấu lại không nằm trong dự thảo lần này mà chủ yếu được hoạch định cho chi tiêu nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga tăng chi tiêu quân sự bất chấp các vấn đề đối ngoại và kinh tế trong nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.