Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người dân Scotland nói "Không" ly khai khỏi Vương quốc Anh

Nguyễn Hồng Đăng| 19/09/2014 10:45

(HNMO) - Scotland đã lựa chọn tiếp tục là một phần của Vương quốc Anh sau khi công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ của cuộc trưng cầu dân ý lịch sử...


10 trong 32 khu vực bỏ phiếu đã công bố kết quả phản đối việc ly khai khỏi Vương quốc Anh


Theo AP, có trên 55,42% số cử tri nói “Không" với việc Scotland tách khỏi Vương quốc Anh, trong khi chỉ có 44,58% nói “Có”. Mặc dù kết quả này mới là sơ bộ vì vẫn còn một khu vực chưa kiểm kê xong kết quả bỏ phiếu (31/32 điểm bỏ phiếu đã công bố kết quả sơ bộ).

Còn theo BBC, đồng bảng Anh đã tăng giá ở mức cao nhất trong hai năm so với đô la Mỹ sau kết quả bỏ phiếu với 1 bảng = 1.6525 USD.

Chỉ số chứng khoán FTSE 100 tăng 0.6% đạt 6,861 điểm trong phiên giao dịch đầu giờ sang. Bảng Anh cũng tăng 0.4% và đổi được 1.2743 Euro.

Kết quả cuối cùng về cuộc trưng cầu dân ý dự kiến sẽ được công bố sau 6h30 ngày 19/9 giờ địa phương (12h30 giờ Việt Nam).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân Scotland nói "Không" ly khai khỏi Vương quốc Anh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.