Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lực lượng đòi ly khai cáo buộc quân đội Ukraine bắn tên lửa vào Donetsk

HNM| 21/09/2014 06:31

(HNM) - Ngày 20-9, nguồn dẫn tin từ Ban Tham mưu lực lượng đòi ly khai Donetsk cho biết, thành phố này vừa phải hứng chịu một cuộc tấn công bằng tên lửa. Theo thông tin ban đầu, hai quả tên lửa đã rơi xuống một khu vực gần quảng trường Tự do ở Donetsk và phát nổ lớn.

Dân quân tại Donetsk. (Nguồn: Reuters)



Vụ tấn công này diễn ra ngay sau khi có tin thông báo về việc đoàn xe chở hàng nhân đạo thứ 3 từ Nga đã đến với người dân Donbass. Đại diện lực lượng đòi ly khai Donetsk đã tuyên bố về việc vi phạm chế độ ngừng bắn từ phía quân đội Ukraine ở hướng Donetsk đã diễn ra nhiều lần trong đêm 19-9.

Cũng trong ngày 20-9, các bên đàm phán về hòa bình Ukraine ở Minsk đã ký Biên bản ghi nhớ với 9 điểm, trong đó, việc chấm dứt sử dụng vũ khí được coi là điểm chung tổng quát của biên bản ghi nhớ này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng đòi ly khai cáo buộc quân đội Ukraine bắn tên lửa vào Donetsk

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.