Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ấn Độ: Hổ giết người ngay trong vườn thú thủ đô

H.Vân| 23/09/2014 17:47

(HNMO) – Hôm nay, 23/9, một con hổ trắng đã tấn công và giết chết một sinh viên Ấn Độ tại vườn thú Delhi.


Thông tin trên được hãng tin BBC trích lời các quan chức và các nhân chứng tại sở thú cho biết.

Theo ông Riaz Khan, người quản lý vườn thú, cậu sinh viên này đã "nhảy qua lan can vào sát chuồng hổ". Hình ảnh truyền hình cho thấy, cậu đã nhoài người qua một bức tường trong khi con hổ đứng gần cậu.

Một nhân chứng cho biết, cậu đã dựa người vào rào chắn vốn "rất thấp" và có thể đã bị rơi vào chuồng.



Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng lúc 13h30 hôm nay. Các nhân chứng đã nghe thấy những tiếng la hét lớn. Con hổ trắng đã cắn vào cổ cậu sinh viên và cậu đã vô cùng đau đớn. Một số trẻ đã ném gậy nhỏ và đá vào con hổ. Con hổ đã tấn công cậu trong vòng 10-15 phút nhưng không ai giúp cậu. Cảnh sát "đã rất nhanh chóng" có mặt nhưng cũng không thể cứu cậu.

Hổ trắng là một biến thể hiếm hoi của loài hổ Bengal cam. Chúng được coi là một loài nguy cấp, chủ yếu sống ở phía nam và đông Á, đặc biệt là Ấn Độ, và chúng có màu sắc đặc biệt như vậy là do đột biến gen.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ: Hổ giết người ngay trong vườn thú thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.