Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tây Ban Nha đưa việc Catalonia đòi li khai ra tòa án

H.Vân| 30/09/2014 15:22

(HNMO) - Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy cho biết, ông đã yêu cầu Tòa án Hiến pháp tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập đã được lên kế hoạch của Catalonia là vi hiến.


Theo trang tin NHK, ông Rajoy đã nói với các phóng viên sau một cuộc họp nội các hôm qua (29/9) rằng, theo Hiến pháp, một địa phương không thể quyết định tình trạng của mình theo cách của riêng mình.



Cuộc trưng cầu dân ý sẽ bị hoãn cho đến khi có quyết định của tòa án. Phương tiện truyền thông địa phương cho biết, quyết định này có thể được đưa ra vào đầu tháng 11.

Thủ phủ Barcelona của Catalonia là thành phố lớn thứ hai ở Tây Ban Nha. Khu vực này có nền kinh tế lớn nhất nước và có ngôn ngữ, văn hóa riêng.

Đầu tháng này, quốc hội vùng Catalonia đã bỏ phiếu ủng hộ việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý độc lập. Cuộc bỏ phiếu được lên kế hoạch vào ngày 9/11 tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tây Ban Nha đưa việc Catalonia đòi li khai ra tòa án

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.