Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trường hợp đầu tiên lây nhiễm Ebola bên ngoài Tây Phi

Nguyễn Hồng Đăng| 07/10/2014 07:33

(HNMO) - Tây Ban Nha ngày 6/10 xác nhận một nữ y tá đã bị nhiễm virus Ebola sau khi chữa trị cho hai bệnh nhân tại một bệnh viện ở Madrid. Đây là trường hợp lây nhiễm bên ngoài Tây Phi đầu tiên trên thế giới.


Nhà truyền đạo Manuel Garcia Viejo được đưa về Tây Ban Nha từ Sierra Leone


Theo AFP, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Ana Mato cho biết nhà chức trách đã triển khai các quy định khẩn cấp để ngăn chặn nguy cơ dịch Ebola bùng phát tại quốc gia này. Đại diện Bộ Y tế Tây Ban Nha khẳng định nước này tuân thủ mọi khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Nạn nhân là thành viên đội y tế thuộc bệnh viện La Paz-Carlos III ở Madrid, có nhiệm vụ chữa trị nhà truyền đạo Miguel Pajares nhiễm vi rút Ebola ở Liberia, vốn đã qua đời hôm 12/8 và Manuel Garcia Viejo, mắc bệnh từ Sierra Leone và thiệt mạng ngày 25/9.

Nữ y tá có dấu hiệu của Ebola từ ngày 30/9 nhưng đến ngày 5/10 mới nhập viện với tình trạng sốt cao. Hiện nạn nhân đang được điều trị tại một bệnh viện ở Alcorcon, một khu ngoại ô phía nam Madrid. Nhà chức trách Tây Ban Nha đang gấp rút tìm kiếm những người có khả năng đã tiếp xúc với y tá này sau khi bà nhiễm virus Ebola.

Cả hai nhà truyền đạo đều được điều trị cách ly ở bệnh viện La Paz-Carlos III và nhóm nhân viên y tế chăm sóc họ được theo dõi kỹ càng. Người nữ y tá nhiễm bệnh đã đi nghỉ mát một ngày sau khi ông Garcia Viejo qua đời.

Hiện vi rút Ebola đã sát hại 3.439 người trong tổng số 7.478 trường hợp bị lây nhiễm ở năm quốc gia Tây Phi. Ở Mỹ, một người đàn ông Liberia bị nhiễm vi rút đang được điều trị bằng một loại thuốc thử nghiệm có tên Brincidofovir.

Mới đây tổ chức Bác sĩ không biên giới cũng thông báo một nhân viên người Na Uy đã nhiễm vi rút và sẽ được đưa về nước. Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định Pháp đã sẵn sàng đối phó với dịch Ebola.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trường hợp đầu tiên lây nhiễm Ebola bên ngoài Tây Phi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.