Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người phụ nữ Iran giết kẻ hiếp dâm mình đã bị treo cổ

Tuấn Kiệt| 25/10/2014 15:39

(HNMO) - Hôm nay, 25/10, chính quyền Iran đã thi hành án tử hình với một phụ nữ 26 tuổi, người bị kết án tử từ 5 năm trước vì bị cáo buộc có liên quan đến cái chết của một cựu quan chức tình báo, bất chấp áp lực quốc tế đòi giữ mạng sống của cô.


Hãng tin IRNA dẫn lời chính thức của văn phòng công tố Tehran cho biết, nữ tử tù Reyhaneh Jabbari bị treo cổ vào lúc bình minh.

Theo Reuters, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ sáu rằng Jabbari, một nhà thiết kế nội thất, bị buộc tội vì đâm chết Morteza Abdolali Sarbandi, kẻ cưỡng hiếp mình 7 năm trước. Tuy nhiên, gia đình của Sarbandi khẳng định vụ giết người là có chủ ý và Jabbari đã thú nhận mua một con dao từ hai ngày trước khi gây án.

Jabbari trong một phiên xét xử nằm 2008.


Một nhóm giám sát nhân quyền Liên hợp quốc cho rằng Jabbari giết Sarbandi là một hành động tự vệ sau khi bị ông ta tấn công tình dục. Nhiều nhà hoạt động và các tổ chức vì nhân quyền đã cố gắng kêu gọi chính quyền Iran gỡ bỏ án tử hình đối với Jabbari nhưng bất thành.

Trước ngày lên giá treo, mẹ Jabbari đã được phép đến thăm cô trong một giờ vào ngày hôm qua, Tổ chức Ân xá cho biết.

Theo Liên hợp quốc, đã có hơn 250 người bị tử hình ở Iran kể từ đầu năm 2014.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người phụ nữ Iran giết kẻ hiếp dâm mình đã bị treo cổ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.