Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhật Bản nới lỏng chính sách tiền tệ, bơm thêm 30 nghìn tỷ yen phát triển kinh tế

HNM| 01/11/2014 06:06

Ngày 31-10, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) thông báo nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ để thúc đẩy nền kinh tế của đất nước.

Quyết định trên của BOJ được đưa ra sau hàng loạt số liệu kinh tế ảm đạm, làm dấy lên quan ngại về khả năng giảm tốc của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trong quý III năm 2014. Động thái bất ngờ này, theo BOJ, là nhằm đối phó với sức ép giá cả giảm trong bối cảnh ngân hàng này tìm cách nâng tỷ lệ lạm phát lên 2% vào năm tới.

BOJ cũng thông báo sẽ bơm thêm khoảng 30 nghìn tỷ yen vào nền kinh tế thông qua việc mở rộng chương trình mua tài sản rủi ro và trái phiếu chính phủ từ các thể chế tài chính. Như vậy, nguồn cung tiền sẽ được nâng lên mức 80 nghìn tỷ yen/năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản nới lỏng chính sách tiền tệ, bơm thêm 30 nghìn tỷ yen phát triển kinh tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.