Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những ứng viên cho ghế Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Theo Phương Vũ| 25/11/2014 07:09

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Chuck Hagel từ chức, đánh dấu sự thay đổi lớn đầu tiên trong nội các của Obama kể từ khi đảng Dân chủ thất bát trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Một số quan chức đã được dự đoán có thể thay thế vị trí của ông.

Michèle Flournoy là cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc trách Chính sách từ tháng 2/2009 đến 2/2012. Bà sau đó từ chức với ly do cần cân bằng cuộc sống nhưng vẫn làm việc cho Washington.
Bà Flournoy hiện là giám đốc điều hành Trung tâm An ninh Mỹ mới (CNAS), một tổ chức tư vấn không theo phe phái được tin là đã hỗ trợ chính quyền ông Obama phát triển các chính sách an ninh quốc gia. Bà là người đồng sáng lập CNAS vào năm 2007, và giữ chức Chủ tịch cho đến năm 2009, khi bà lên nắm chức Thứ trưởng. Ảnh: Cherie Chullen

Robert Work hiện là thứ trưởng Quốc phòng Mỹ và là cựu Thứ trưởng Hải quân. Ông cũng từng là Giám đốc điều hành của CNAS trước khi Thượng viện phê chuẩn ông giữ vị trí hiện tại hồi vào tháng 4.
Ông Work nổi tiếng là người thẳng thắn, ông đóng vai trò quan trọng trong việc thẩm tra ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ và một khủng hoảng trong những tháng gần đây. Ông hiện là chủ tịch nhóm Đánh giá Hạt Nhân, có chức năng tính toán xem Lầu Năm Góc nên quản lý những vũ khí hạt nhân lâu đời của mình như thế nào giữa nhiều vụ bê bối hiện nay. Ảnh: AP

Ashton Carter từng giữ chức thứ trưởng từ tháng 10/2011 cho đến tháng 12/2013.
Giống như ông Work, ông Carter giám sát việc cắt giảm ngân sách của Lầu Năm Góc, và là người có thâm niên hoạt động trong ngành an ninh quốc gia. Ông tham gia chính quyền của Obama vào năm 2009 và thăng tiến đến vị trí thứ trưởng chỉ hai năm sau đó. Ảnh: Aero-news

Bộ trưởng Hải quân Mỹ Ray Mabus năm 2011 từng là một ứng cử viên cho ghế Bộ trưởng Quốc phòng, trước khi ông Leon Panetta được bổ nhiệm vị trí này và giữ chức cho đến năm 2013. Ảnh: Government Executive

Bộ trưởng Lục quân John McHugh cũng là lãnh đạo có thâm niên của Lầu Năm Góc và là một cựu nghị sĩ đảng Cộng hòa đến từ New York. Ảnh: Politico
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những ứng viên cho ghế Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.