Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc: Cháy hầm mỏ làm 24 công nhân thiệt mạng

Tuấn Kiệt| 26/11/2014 15:05

(HNMO) - Sáng 26/11, một vụ hoả hoạn đã xảy ra tại mỏ than ở Trung Quốc làm thiệt mạng ít nhất 24 công nhân.

ở Trung Quốc làm thiệt mạng ít nhất 24 công nhân.


Hãng tin nhà nước Tân Hoa Xã cho biết, vụ việc xảy ra tại mỏ than thuộc công ty than Hengda (Tập đoàn than Fuxin) ở tỉnh Liêu Ninh cũng khiến 52 người bị thương. 

Được biết, mỏ than này đã đi vào hoạt động từ năm 1987, hiện có tổng số 4.660 công nhân với năng lực sản xuất hàng năm là 1,5 triệu tấn.

Một nạn nhân bị thương được chăm sóc tại bệnh viện. (Ảnh: SCMP)


Tuy nhiên nhiều người cho rằng số người chết thực tế có thể cao hơn nhiều so với số liệu chính thức.

Trung Quốc là một trong những quốc gia có tỉ lệ tai nạn hầm mỏ lớn nhất thế giới. Năm ngoái, cả nước ghi nhận 589 vụ tai nạn liên quan đến khai thác, làm 1.049 người chết hoặc mất tích.

Theo AFP dẫn nguồn Tân Hoa Xã cho hay, chính phủ Trung Quốc có kế hoạch đóng cửa hơn 2.000 mỏ than nhỏ vào cuối năm tới.

Nhân viên cứu hộ tiến vào hầm mỏ xảy ra tai nạn tại Fuxin. (Ảnh: SCMP)


Mỏ than Fuxin là mỏ lớn thuộc sở hữu của nhà nước, nơi mà các biện pháp an toàn được thực hiện nghiêm túc hơn, nhưng cũng đã xảy sự cố trong quá khứ. Trong một tai nạn nghiêm trọng vào tháng 2/2005, 214 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương trong một vụ nổ khí. Năm ngoái, 8 công nhân chết trong một vụ rò rỉ khí gas khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc: Cháy hầm mỏ làm 24 công nhân thiệt mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.