Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giao tranh ác liệt tại Syria gây thương vong lớn

Đình Hiệp| 27/11/2014 06:27

(HNM) - Reuters ngày 26-11 đưa tin, giao tranh ác liệt vừa xảy ra giữa quân đội Syria và lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại thành phố Raqqa ở miền Đông bắc nước này đã khiến ít nhất 63 người thiệt mạng.

Liên quan đến tình hình Syria, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ vừa thống nhất hợp tác nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở nước láng giềng này. Phát biểu tại thủ đô Tehran khi tiếp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Umit Yalcin, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề Châu Phi và Arab, ông H.Amir Abdollahian khẳng định Tehran và Ankara có vai trò chiến lược ở khu vực Trung Đông và cần giữ liên lạc về các vấn đề phát triển khu vực. Iran ủng hộ giải pháp đối thoại quốc gia và phản đối việc các chính phủ nước ngoài trang bị vũ khí cho phe đối lập Syria.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giao tranh ác liệt tại Syria gây thương vong lớn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.