Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hai nhân viên FBI bị bắn gần khu vực bạo động ở Ferguson

Nguyễn Hồng Đăng| 27/11/2014 08:39

(HNMO) - Phát ngôn viên FBI tuyên bố vụ nổ súng không có liên quan trực tiếp đến tình hình bạo động vẫn đang diễn biến phức tạp ở thị trấn Ferguson.

(HNMO) - Phát ngôn viên FBI tuyên bố vụ nổ súng không có liên quan trực tiếp đến tình hình bạo động vẫn đang diễn biến phức tạp ở thị trấn Ferguson.

Cảnh sát chống bạo động ngăn chặn người biểu tình ở thị trấn Ferguson

Hôm 26/11, hai nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bị bắn bị thương tại một ngôi nhà gần thành phố Ferguson đầy bất ổn, ở phía Bắc hạt St. Louis thuộc bang Missouri.

Người phát ngôn FBI, Rebecca Wu cho biết, một đặc vụ bị bắn vào vai, còn người kia thì bị bắn vào chân trong khi hỗ trợ lực lượng cảnh sát địa phương thực hiện một lệnh bắt giữ. Rất may, vết thương không đe dọa tới tính mạng của hai người này.

Vụ việc diễn ra chỉ vài giờ sau cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở Ferguson. "Sự việc không có liên quan chức tiếp đến tình hình bao động ở Ferguson", , Reuters dẫn lời phát ngôn viên FBI Rebecca Wu cho biết.

Liên quan tới tình hình bất ổn ở Ferguson, khoảng 2.200 binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được huy động đến khu vực St Louis giúp ngăn chặn đêm bạo loạn, đốt phá thứ 2 sau khi một bồi thẩm đoàn không kết tội viên cảnh sát da trắng đã bắn chết một thanh niên da màu không mang vũ khí, khiến làn sóng biểu tình phản đối lan khắp các thành phố của Mỹ.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hai nhân viên FBI bị bắn gần khu vực bạo động ở Ferguson

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.